Xử lý nghiêm vi phạm phòng chống dịch trong các doanh nghiệp

Thứ sáu, 04/06/2021 07:33

Tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 với các đơn vị, địa phương trong chiều ngày 3-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp (DN) ngoài các khu công nghiệp; đồng thời giải quyết tình trạng ùn ứ, quá tải tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào TP...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chỉ đạo cuộc họp.

* Liên quan đến xử lý vi phạm tại các DN, trong ngày, Thành ủy  Đà Nẵng đã ra văn bản khẩn đề nghị BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 TP chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp như trường hợp tại Kho sách giáo khoa Hòa Cầm (NXB Giáo dục Đà Nẵng). Về trường hợp này, UBND Q. Cẩm Lệ) đã có quyết định xử phạt 15 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, kho sách này không có bất kỳ văn bản nào liên quan đến công tác phòng, chống dịch; người lao động không đeo khẩu trang khi làm việc; không tổ chức đo thân nhiệt, không tổ chức khai báo y tế...

 

Qua báo cáo của Văn phòng UBND TP và ý kiến tham gia tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh đề nghị các quận, huyện chủ động lên các phương án kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các DN trên địa bàn quản lý, bởi số lượng các DN này là rất lớn (khoảng 26 ngàn DN), nguy cơ bùng phát dịch bệnh là không nhỏ nếu lơ là. Đồng thời, các quận, huyện chưa hoàn thành xét nghiệm giai đoạn 2 cho đại diện các hộ gia đình thì phải khẩn trương hoàn thành theo kế hoạch.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh thống nhất với phương án mà lãnh đạo Công an TP đã đề xuất. Riêng đề xuất rà soát người thường xuyên qua lại hàng ngày giữa địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam thì cấp giấy “thông hành” và chỉ thực hiện đo nhiệt độ khi qua các chốt, ông Hồ Kỳ Minh cho rằng phải hết sức cân nhắc, và phải thăm dò một thời gian.

Trước đó tại cuộc họp, Đại tá Trần Đình Chung- Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP cho biết, hiện có 6 chốt xảy ra tình trạng ùn ứ, quá tải vì lượng người và phương tiện rất đông trong giờ cao điểm. Vì vậy, để giải quyết tình trạng này, Công an TP sẽ phối hợp với Sở Giao thông tiến hành phân thành 2 làn trước khi vào khu vực khai báo y tế. Một làn dành cho người đã có mã quét QR (đã khai báo điện tử); luồng thứ 2 là dành cho người chưa có mã quét...

Về chủ trương cách ly y tế đối với các trường hợp về từ vùng có dịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh cho biết, UBND TP đã có văn bản thông báo kể từ 12 giờ ngày 3-6, thực hiện cách ly y tế tập trung đối với người từng đến, về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và cách ly tập trung đủ 21 ngày. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm COVID- 19 đủ 4 lần vào các ngày, gồm: lần 1 ngay khi bắt đầu cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14, lần 4 vào ngày thứ 20 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân hoặc ngày rời khỏi.

Để giải quyết tình trạng ùn ứ, quá tải tại các chốt kiểm soát, Công an TP đề xuất phân làn dành cho người có mã quét QR và những người khai báo thủ công.

Các trường hợp về từ vùng dịch khác tiếp tục thực hiện theo Công văn số 3244 ngày 27-5 của UBND TP; các trường hợp đặc biệt khác phải có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP. Ngoài ra, các trường hợp về từ vùng dịch thuộc diện cách ly tập trung tự chi trả các chi phí liên quan đến cách ly tập trung, kể cả chi phí xét nghiệm COVID-19...

Đối với các trường hợp phát sinh (đến, quá cảnh tại các sân bay, địa phương vùng dịch đang thực hiện Chỉ thị 15 về Đà Nẵng) cũng phải cách ly tập trung. “Trong giai đoạn đầu, TP sẽ áp dụng biện pháp chung, như nhau, tức là người về từ vùng có dịch đang áp dụng Chỉ thị 15 hay là người đi qua đấy thì trước mắt đều phải áp dụng biện pháp như nhau. Sau một thời gian, khi đã xác định đầy đủ thông tin, lịch trình di chuyển thì sẽ có biện pháp xử lý mềm dẻo hơn”, ông Hồ Kỳ Minh nói.

Liên quan đến việc cách ly tập trung đối với hộ gia đình là F1, ông Hồ Kỳ Minh đề nghị phải giãn cách, không cho ở chung phòng khi cơ sở vật chất của TP ngày một tốt hơn, số người cách ly giảm xuống nhằm tránh lây nhiễm chéo. “Trừ trường hợp có trẻ em còn quá nhỏ hoặc người già sức khỏe không đảm bảo, cần phải có người chăm sóc, đi kèm thì mới không giãn cách, còn lại thì phải thực hiện giãn cách để hạn chế lây nhiễm chéo”, ông Minh chỉ đạo.

Doãn Hùng